Nâng cao chất lượng hoạt động tổ tự quản đường biên, mốc giới

06:35 - Chủ Nhật, 10/04/2022 Lượt xem: 5270 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” (gọi tắt là Chỉ thị 01), những năm qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tự quản đường biên, mốc giới. Kết quả hoạt động của các tổ tự quản đã và đang góp phần quan trọng quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Pồn cùng thành viên tổ tự quản đường biên, mốc giới trên địa bàn tuần tra bảo vệ biên giới.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy BĐBP tỉnh: Chỉ thị 01 là cơ sở pháp lý phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc chung tay bảo vệ biên giới. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn xác định quan điểm nhất quán: Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia cũng như đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng biên là dựa vào dân, lấy dân làm gốc; cùng phương châm “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”. Vì vậy, quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01, BĐBP tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn nắm rõ quyền, trách nhiệm công dân khu vực biên giới; hiểu những nội dung cơ bản Chỉ thị 01 và các văn bản quy phạm pháp luật khác như: Chỉ thị 394/CT-TTg về việc “Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân”; Nghị định 34/CP-TTg về Quy chế khu vực biên giới đất liền; Luật Biên giới quốc gia; Luật Phòng, chống ma túy; Pháp lệnh về Tín ngưỡng, tôn giáo; nhân dân khu vực biên giới ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và không tham gia xuất, nhập cảnh trái phép...

BĐBP Điện Biên quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài 455,573km với 2 tuyến biên giới (Việt Nam - Trung Quốc dài 40,861km; Việt Nam - Lào dài 414,712km). Địa bàn biên giới gồm 29 xã, thuộc 4 huyện (Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ và Mường Nhé); có 299 thôn bản, 3 cụm dân cư với 25.737 hộ, tổng dân số 127.129 người thuộc 16 dân tộc cùng sinh sống. Từ tháng 9/2021 đến cuối tháng 3/2022, BĐBP tỉnh đã tổ chức 557 buổi tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến 24.196 lượt người nghe; tuyên truyền vận động 88 hộ, 548 khẩu không di cư tự do, ổn canh, ổn cư. Hiệu quả từ công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của công dân khu vực biên giới. Từ đó người dân tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đến nay địa bàn biên giới có 96 tập thể và 3.458 hộ, 11.183 người đăng ký tự quản 415,22km/455,573km đường biên giới; 89 tập thể và 3.277 hộ, 7.211 người đăng ký tự quản 136 mốc giới; 274 tổ với 2.184 thành viên tự quản an ninh trật tự thôn, bản.

Ông Giàng A Súa, thành viên tổ tự quản bản Nậm Chấn, xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ) cho biết: “Là Bí thư Chi bộ bản, đồng thời là Tổ trưởng tổ tự quản đường biên, mốc giới (từ mốc 32 - 40 trên địa bàn), tôi hiểu rõ trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Bởi vậy tôi gương mẫu đi đầu, đồng thời vận động người dân trong bản tích cực tham gia tự quản đường biên, mốc giới để xây dựng địa bàn an toàn”.

Thông qua các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Tố giác tội phạm”, “Tố giác xuất, nhập cảnh trái phép”... từ tháng 9/2021 đến nay, nhân dân khu vực biên giới đã cung cấp cho BĐBP tỉnh trên 200 tin, trong đó 138 tin có giá trị, làm cơ sở đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm. Đồng thời, 2.675 lượt người dân trên địa bàn biên giới đã tham gia cùng BĐBP tiến hành 321 đợt tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc; nhân dân đã giao nộp 74 khẩu súng tự chế các loại.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác

Back To Top